Xung quanh việc cấm khoai tây Trung Quốc nhập vào chợ nông sản Đà Lạt

Thứ hai, 26/10/2015 11:27

(Cadn.com.vn) - Trước tình trạng khoai tây Trung Quốc "làm áo" rồi bán ra thị trường dưới mác "khoai tây Đà Lạt" gây thiệt hại cho người tiêu dùng và ảnh hưởng rất lớn đến thương hiệu của khoai tây Đà Lạt, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã có lệnh "cấm cửa" khoai tây Trung Quốc vào chợ nông sản Đà Lạt. Tuy nhiên, ngay ngày đầu thực thi "lệnh" của TP đã bị phản ứng và phải dời ngày thực thi.

Khoai tây Trung Quốc được các tiểu thương "biến" thành khoai tây Đà Lạt.

Ban hành "lệnh" cấm khoai tây Trung Quốc

Chợ nông sản Đà Lạt đóng tại phường 11, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) có tổng cộng 75 hộ đang kinh doanh, trong đó tới 24 hộ kinh doanh khoai tây. Vào thời điểm khoai tây Đà Lạt khan hiếm hoặc giá cao như hiện nay, gần như 100% các hộ này đều kinh doanh khoai tây Trung Quốc.

Những năm qua, rất nhiều chủ đầu mối các vựa nông sản đã nhập khoai tây Trung Quốc về chợ nông sản Đà Lạt, bán lại cho hàng chục tiểu thương khác đang kinh doanh ở đây. Giá nhập khẩu khoai tây Trung Quốc hiện nay chỉ từ 1.850-2.000 đồng/kg, sau khi dùng thủ thuật để "biến" khoai tây Trung Quốc thành khoai tây Đà Lạt bằng cách bôi đất đỏ, tẩy rửa, làm cho khoai tây có màu đỏ nhạt, rồi đưa đi khắp nơi tiêu thụ với tên gọi khoai tây Đà Lạt thì bị đẩy lên cao gấp 5-7 lần. Theo Chi cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng, từ ngày 13-7 đến ngày 14-10, 41 lô khoai tây Trung Quốc với 1.063 tấn đã được nhập về chợ nông sản Đà Lạt với 32% hộ kinh doanh khoai tây trong tổng số 75 hộ đang kinh doanh tại đây. Trong thời điểm khoai tây Đà Lạt khan hiếm hoặc giá cao như hiện nay, gần như 100% hộ kinh doanh này đều kinh doanh khoai tây Trung Quốc.

Rất nhiều lần cơ quan chức năng lên tiếng "sẽ tăng cường các biện pháp" nhằm quản lý chặt mặt hàng này, song với trợ lực từ chính những thương lái Việt cũng không ít lần tiếp tay cho thương lái nước ngoài vượt qua hàng rào mong manh của đội quản lý thị trường đã dẫn đến tình trạng dở khóc dở cười. Thực trạng này đang khiến khoai Đà Lạt "mất giá" trầm trọng, về lâu dài mất thương hiệu là điều khó tránh khỏi.

Trước thực trạng đó, ông Võ Ngọc Hiệp - Chủ tịch UBND TP Đà Lạt vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng tuyệt đối không cho khoai tây Trung Quốc vào Chợ nông sản Đà Lạt kể từ ngày 20/10. Tuy nhiên người kinh doanh cho rằng việc lấy đất Đà Lạt bôi lên khoai tây Trung Quốc không phải là hành vi gian lận thương mại mà đó là cách "làm đẹp" cho khoai tây!

Khoai tây Đà Lạt.

Ngày đầu thực thi "lệnh" đã bị phản ứng

Ông Nguyễn Thế Hiền, tổ phó tổ quản lý chợ  cho biết, thực hiện lệnh "cấm" của UBND TP  ngày 20-10, đơn vị này đã "dừng" 2 xe container chở 30 tấn khoai tây Trung Quốc trên vào Chợ nông sản Đà Lạt của tiểu thương Nguyễn Thị Vân.

Để giúp người tiêu dùng tránh nhầm lẫn, Chi cục BVTV Lâm Đồng đã xây dựng tiêu chí nhận dạng hai loại khoai tây Đà Lạt và Trung Quốc như sau:

Củ khoai tây Trung Quốc to, thon dài, cỡ củ khá đồng đều, vỏ dày (nên ít bị sứt sẹo) bóng đẹp, trên vỏ có các chấm li ti, mắt củ to. Trong khi khoai tây Đà Lạt củ vừa phải, thường có hình bầu dục hoặc tròn, cỡ củ khá chênh lệch, vỏ mỏng (nên dễ bị trầy xước, bong tróc), mắt củ ít và nhỏ.

Dùng ngón tay lướt trên bề mặt cắt ngang của khoai sẽ thấy khoai Đà Lạt khô, còn khoai tây Trung Quốc nhiều nước. Khi chiên, khoai Trung Quốc dễ bị nát, ăn dẻo, không bùi. Khoai tây Đà Lạt nhiều tinh bột nên khi chế biến khó bị nát, ăn rất bùi, bở.

Lê Kiên

Điều đó làm cho nhiều tiểu thương bức xúc, một số tiểu thương cho biết do chưa nắm được quyết định "cấm cửa" khoai tây Trung Quốc nên trước đó đã nhập nhiều container khoai tây về chợ đầu mối. Đến khi Ban quản lý chợ thông báo về quyết định cấm khiến họ không kịp trở tay, hàng trăm tấn khoai tây bị "chôn chân" ngoài cổng chợ. Sáng 21-10, nhiều tiểu thương ở chợ nông sản Đà Lạt đã tập trung tại trụ sở UBND TP để yêu cầu chính quyền giải thích. Tiểu thương cho rằng quyết định trên quá bất ngờ, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ. Do vậy, các tiểu thương kiến nghị ngành chức năng xem xét gia hạn lệnh cấm để bà con giải phóng lượng hàng mới nhập về.

Ông Hoàng Lợi - Chánh Văn phòng UBND TP Đà Lạt nói: "Chợ nông sản Đà Lạt chủ yếu phục vụ việc tập kết, tiêu thụ, phân phối nông sản qua đó thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp ở địa phương, do đó không thể để khoai tây Trung Quốc tràn ngập và cạnh tranh không lành mạnh". Sau khi tiếp nhận ý kiến của các tiểu thương, UBND TP Đà Lạt chấp thuận gia hạn cho khoai tây Trung Quốc vào Chợ nông sản Đà Lạt đến ngày 1-11.

Lê Kiên